Hồ sơ tài liệu

Tổng thống Nga kể về bom hạt nhân của Triều Tiên

05/10/2017, 06:53

Ông Putin kể rằng ông Kim Jong-il - cố Chủ tịch Triều Tiên đã nói nước này có bom nguyên tử từ năm 2001.

Ông Putin và ông Kim Jong-il

Ông Putin và ông Kim Jong-il (ảnh tư liệu, Sputnik)

Theo Sputnik, Tổng thống Nga Putin kể rằng ông Kim Jong-il - cố Chủ tịch Triều Tiên, cha của nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã kể về bom nguyên tử của nước này vào năm 2001.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng vào năm 2001, trên đường tới Nhật Bản, ông đã gặp ông Kim Jong-il, khi đó ông Kim nói rằng Triều Tiên có bom nguyên tử.

"Năm 2001, trên đường đến Nhật Bản, tôi đã ở Triều Tiên và gặp thân phụ của nhà lãnh đạo hiện nay. Khi ấy ông Kim nói với tôi rằng nước họ có bom nguyên tử.

Hơn nữa, ông ấy còn nói rằng với sự hỗ trợ của hệ thống pháo đơn giản có thể đưa bom đến Seoul dễ dàng.

Đã là như thế từ khi nào? Bây giờ là năm 2017: đất nước này liên tục sống trong tình trạng trừng phạt và thay vì bom nguyên tử họ có bom hydro, thay vì hệ thống pháo đơn giản họ có tên lửa tầm trung.

Đã có những thay đổi gì? Chẳng lẽ đó là phương thức giải quyết vấn đề? Không phải. Chúng ta đang thấy mọi thứ diễn ra ngược lại", - ông Putin nhận xét.

Trước đó, theo hãng Tass, nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng những lời hùng biện chiến tranh xung quanh vấn đề Triều Tiên hiện nay là vô cùng nguy hại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.