Thế giới giao thông

Tổng thống Nga muốn xây dựng đường sắt phát triển Bắc Cực

16/01/2022, 08:05

Tổng thống Vladimir Putin đã giao nhiệm vụ cho Chính phủ Nga đệ trình các đề xuất xây dựng tuyến đường sắt kết nối với vùng ven biển Barents.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Nga đang chạy đua phát triển khu vực Bắc Cực.

Ông Putin coi Bắc Cực là khu vực ưu tiên chiến lược của Nga và đã đề nghị đầu tư lớn vào hạ tầng quân sự cũng như khai khoáng.

Tổng thống Nga đã giao nhiệm vụ cho Thủ tướng Mikhail Mishustin, tới ngày 10/5 tới phải đệ trình các đề xuất xây dựng một tuyến đường sắt kết nối với vùng ven biển Barents, theo thông báo của Điện Kremlin.

img

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Điểm cuối của tuyến đường sắt này dự kiến sẽ được đặt tại khu định cư Indiga ở vùng Nenets của Bắc Cực. Đây là nơi Nga hy vọng sẽ khởi công xây dựng một bến cảng trong 1 vài năm tới.

Chiến lược phát triển Tuyến đường biển phương Bắc có mối quan hệ chặt chẽ với chính sách tăng cường khai thác Bắc Cực của Nga. Moscow đã đầu tư lớn vào đội tàu phá băng và tàu chở dầu chịu được băng đá.

Ngoài Nga, năm 2018, Phần Lan và Na Uy cũng thông báo sẽ phối hợp xây dựng tuyến đường sắt Bắc Cực từ Bắc Phần Lan tới ven biển Barents.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.