Góc nhìn

Tổng thống Nga nói về công nghệ khủng khiếp hơn bom nguyên tử

22/10/2017, 08:31

Ông Putin cho rằng công nghệ biến đổi gen trong tương lai còn khủng khiếp hơn sức mạnh bom nguyên tử.

Tổng thống Nga Putin

Tổng thống Nga Putin cho rằng công nghệ biến đổi gen trong tương lai còn khủng khiếp hơn sức mạnh bom nguyên tử

Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng trong tương lai gần có thể xuất hiện sự lập trình di truyền ở con người tùy theo tính chất nhất định, điều này rất có khả năng sẽ khủng khiếp hơn cả bom nguyên tử.

Nhà lãnh đạo Nga đề cập vấn đề này trong buổi gặp gỡ các thành viên dự Liên hoan Thanh niên và sinh viên toàn cầu.

Theo Sputnik News, ông Putin cho rằng, lập trình gen sẽ đem lại những khả năng to lớn trong lĩnh vực dược, thay đổi mã di truyền của loài người.

"Có thể tưởng tượng là con người tạo ra con người với những đặc tính nhất định. Đó có thể là nhà toán học xuất sắc, nhạc sĩ xuất sắc, nhưng cũng có thể là người lính, có khả năng chiến đấu không biết sợ hãi, không biết thương cảm, hối tiếc, không biết đau đớn," - Tổng thống Nga nói.

"Các bạn hiểu rằng nhân loại có khả năng và chắc là sẽ bước vào, trong tương lai gần, một giai đoạn rất phức tạp và hệ trọng của sự phát triển và tồn tại. Điều mà tôi vừa nói có thể tệ hại hơn cả quả bom hạt nhân," - ông Putin nói.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.