Quân sự

Tổng thống Nga nói về vụ cháy tàu lặn sâu khiến 14 thủy thủ mất mạng

03/07/2019, 06:56

Theo hãng RT, 14 thủy thủ trên một chiếc tàu lặn của Bộ Quốc phòng nước này đã thiệt mạng sau khi xảy ra hỏa hoạn trên một tàu lặn sâu.

img
Một mất mát lớn đối với Hải quân Nga - ảnh RT.

Trong số 14 người thiệt mạng có 2 anh hùng, 7 sỹ quan cấp cao của Hải quân Nga.

Theo báo chí nước này, vụ việc xảy ra khi tàu lặn nghiên cứu biển sâu đang thực hiện hoạt động khảo sát quân sự trong vùng nước chủ quyền.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi đây là một mất mát lớn của nước Nga, đồng thời đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu điều tra toàn diện vụ việc.

Nhà lãnh đạo Nga cũng gửi lời chia buồn và đề nghị hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ việc này.

Trong cuộc họp với Tổng thống Putin, Bộ trưởng Shoigu cho biết đang triển khai các biện pháp nhằm kiểm tra con tàu lặn gặp nạn và xác định nguyên nhân dẫn tới thảm kịch.

Theo ông Shoigu, chiếc tàu lặn này hiện đang ở căn cứ hải quân Severomorsk.

Trong khi đó, chính quyền Na Uy thông báo rằng họ, không phát hiện mức độ phóng xạ cao bất thường sau khi tàu lặn của Nga cháy ở khu vực Biển Barents.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.