Thế giới

Tổng thống Nga Putin bất ngờ đến Syria, ra lệnh rút quân

11/12/2017, 20:29

Tổng thống Nga tới căn cứ quân sự Hmeymim ở Syria vào sáng nay 11/12 và ra lệnh rút quân khỏi đây.

3-1512992009715

Tổng thống Nga tới căn cứ quân sự Hmeymim ở Syria vào sáng nay 11/12 và ra lệnh rút quân khỏi đây. Ảnh RT

Sputnik News đưa tin, sáng nay 11/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ tới căn cứ quân sự Hmeymim ở Syria và ngay lập tức ra lệnh khởi động việc rút quân khỏi Quốc gia Hồi giáo này.

 "Tôi yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng bắt đầu thực hiện rút cụm quân sự Nga khỏi các vị tri triển khai thường trực," ông Putin thông báo cho các quân nhân nắm rõ.

Sau đó, ông Putin đã có cuộc gặp với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, lần đầu tiên sau khi chiến dịch chống khủng bố được khởi động theo yêu cầu của Damascus.

Tháng 3 năm 2016, Tổng thống Nga đã quyết định rút bộ phận lớn cụm Không quân Vũ trụ (VKS) của Nga nhân hoàn thành thành công nhiệm vụ.

Đồng thời, Nga không từ bỏ nghĩa vụ cung cấp cho chính phủ Syria trang thiết bị quân sự và đào tạo chuyên gia quân sự, căn cứ không quân Hmeymim và trung tâm hậu cần hải quân ở Tartus vẫn đang hoạt động. Ngoài ra, một trung tâm hòa giải Nga cũng làm việc tại Syria.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.