Thế giới

Tổng thống Nga Putin cảnh báo về mối đe dọa khủng bố

06/04/2017, 10:48

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo các quốc gia thuộc Liên Xô trước đây tiếp tục đối mặt mối đe dọa khủng bố.

1_70015

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo các quốc gia thuộc Liên Xô trước đây tiếp tục đối mặt với mối đe dọa khủng bố.

Trang RT (Ruptly) của Nga hôm nay( 6/4) đưa tin, tại cuộc họp với các quan chức an ninh cao cấp đến từ các nước trong Cộng đồng các quốc gia độc lập, hôm qua 5/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng vụ đánh bom tàu điện ngầm ở thành phố St Petersburg cho thấy các quốc gia thuộc Liên Xô trước đây tiếp tục đối mặt với mối đe dọa khủng bố.

Người đứng đầu Điện Kremlin cũng bày tỏ quan ngại trước các hành động khủng bố ngày càng tinh vi và dã man hơn với nhiều cách thức khó lường.

Liên quan đến vụ nổ bom ga tàu điện ngầm tại St. Petersburg, Nga khiến ít nhất 11 thiệt mạng và hơn 40 người bị thương, tờ The Guardian mới đây đã tiết lộ một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Tổng thống Putin về thăm quê nhà đúng vào thời điểm diễn ra vụ nổ bom.

Cụ thể, vào thời điểm vụ nổ xảy ra, Tổng thống Putin cũng đang ở St. Petersburg, quê nhà của ông.

Thời điểm sáng ngày 3/4, ông phát biểu tại một diễn đàn truyền thông, sau đó gặp gỡ Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vào buổi chiều.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.