Thời sự Quốc tế

Tổng thống Pháp Macron đang giận dỗi Thụy Sĩ?

20/09/2021, 09:36

Tổng thống Pháp Macron quyết định không tới Thụy Sĩ do thỏa thuận phức hợp công nghiệp-quân sự bị phá vỡ, báo Argumenti đưa tin.

Nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron đã hủy chuyến thăm Thụy Sĩ. Điều này đã được các phương tiện truyền thông Thụy Sĩ đưa tin vào ngày 19/9.

Trước đó, có thông tin cho rằng ông Macron được cho là sẽ đến Thụy Sĩ vào tháng 11 năm nay.

Lý do hủy chuyến thăm của ông Emmanuel Macron là do Thụy Sĩ từ chối mua máy bay chiến đấu do Pháp sản xuất.

img

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tổng thống Macron đã thông báo hủy chuyến thăm cấp nhà nước của mình với các nhà chức trách Thụy Sĩ, nơi ông đã có kế hoạch gặp Tổng thống Guy Parmeland.

Ngoài ra, Tổng thống Macron cũng không có kế hoạch nào cho các cuộc tiếp xúc song phương cấp cao với Thụy Sĩ cho đến tận mùa hè năm sau.

Theo các phương tiện truyền thông, quyết định của nhà lãnh đạo Pháp có liên quan đến sự lựa chọn của Thụy Sĩ đối với nhu cầu của quân đội, cụ thể là Thụy Sĩ muốn mua các máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ thay vì sản phẩm của Pháp.

Gần đây, Pháp cũng đang rất bực tức vì một thỏa thuận quốc phòng giữa hai đồng minh Hoa Kỳ và Australia mà cũng vì thế mà Australia đã không muốn mua tàu ngầm do các nhà sản xuất vũ khí của Pháp chế tạo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.