Thế giới

Tổng thống Pháp Macron tuyên bố nhóm G-7 sẽ không phiền khi thiếu Mỹ

08/06/2018, 20:57

Tổng thống Pháp đã nói rằng nhóm G-7 sẽ không cần Mỹ, nếu điều đó là cần thiết.

Hôm thứ Năm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã mạnh mẽ chỉ trích chính sách cô lập của ông Donald Trump.

“Sáu quốc gia trong G-7 (trừ Mỹ) kết hợp lại sẽ là thị trường lớn hơn cả thị trường của Mỹ. Sẽ không có sự bá quyền trên thế giới nếu chúng ta biết cách tự tổ chức”, hãng tin Reuters dẫn lời ông Macron.

Nói về các động thái đơn phương của Mỹ gần đây, nhà lãnh đạo nước Pháp nói: “Có thể Tổng thống Mỹ không quan tâm tới việc bị cô lập vào lúc này, nhưng chúng tôi không phiền khi chỉ còn 6 nước, nếu điều đó là cần thiết”.

Hội nghị thượng đỉnh nhóm G-7 bao gồm các nước thành viên Mỹ, Pháp, Canada, Anh, Đức, Italy và Nhật Bản diễn ra vào hôm nay (8/6) tại Quebec, Canada. Hầu hết các quốc gia này đều đang bất đồng với Mỹ vì chính sách thuế nhập khẩu mới.

Mỹ mới đây đã "thổi bùng" lên một cuộc chiến thương mại toàn cầu, khi chính thức áp dụng mức thuế 25% đối với thép nhập khẩu và 10% đối với nhôm nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), Canada và Mexico. Động thái này đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ các nước vốn được coi là đồng minh thân cận của Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.