Hồ sơ tài liệu

Tổng thống Philippines bất ngờ "cứng rắn" với Trung Quốc

22/06/2016, 08:25
image

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố không đàm phán song phương với Trung Quốc về biển Đông.

ngay-phan-xet-trung-quoc

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố không đàm phán song phương với Trung Quốc về biển Đông.

Liên quan đến vụ kiện tranh chấp chủ quyền ở biển Đông, tờ Manila Times đưa tin, Tòa án trọng tài thường trực (PCA) dự kiến sẽ đưa ra phán quyết về vụ kiện tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Philippines vào ngày 7/7 tới.

Trước đó, khi mới nhận chức, tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã từng tuyên bố Trung Quốc phải tuân thủ phán quyết của PCA.

Tuy nhiên, sau đó truyền thông thế giới cho rằng vị này có thể "đổi chủ quyền lấy lợi ích kinh tế" khi bất ngờ "dịu dọng" khen Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Liên quan đến lập trường của ông Rodrigo Duterte, Inquirer dẫn lời cựu Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết vị này tuyên bố không đàm phán song phương với Trung Quốc.

Cũng theo nguồn tin này, ông Rodrigo Duterte sẽ không đàm phán về tranh chấp biển Đông trong vòng 2 năm tới.

Video: Tóm gọn kẻ suýt biến ông Donald Trump thành "người thiên cổ"

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.