Hồ sơ tài liệu

Tổng thống Philippines chủ trương "nhượng bộ" ở biển Đông?

07/07/2016, 08:28
image

Giới phân tích Philippines cho rằng Tổng thống Duterte đang tìm kiếm sự "nhượng bộ" trước Trung Quốc ở Biển Đông.

Rodrigo-duterte-6242-1465552822

Giới phân tích Philippines cho rằng Tổng thống Duterte đang tìm kiếm sự "nhượng bộ" trước Trung Quốc ở Biển Đông. (Ảnh minh họa)

Tuần tới, ngày 12/7, PCA sẽ ra phán quyết về vụ kiện tranh chấp chủ quyền trên biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc. Mặc dù chưa rõ phần thắng nghiêng về ai nhưng Tổng thống Philippines Duterte được cho là sẽ nhượng bộ.

Cụ thể, ngày 6/7, THX dẫn lời giới phân tích Philippines cho hay, ông Duterte đang tìm kiếm "cách hạ cánh mềm" trong việc khôi phục quan hệ song phương sau vụ kiện trên.

Năm 2013, cựu Tổng thống Philippines Benigno Aquino chủ trương đơn phương kiện Trung Quốc lên PCA. Tuy nhiên, người kế nhiệm Duterte dường như đang đi ngược lại.

Phó Giáo sư Richard Heydarian (Đại học De la Salle) nhận định ông Duterte đang nhấn mạnh việc khôi phục quan hệ và rất có thể sẽ tìm kiếm sự nhượng bộ trong vấn đề biển Đông.

Với các tuyên bố gần đây của ông Duterte thì nhiều chuyên gia cho rằng vị này "muốn đàm phán trực tiếp, không muốn chiến tranh" với Trung Quốc.

Xem thêm video Nga đưa máy bay săn ngầm đến Syria:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.