Hồ sơ tài liệu

Tổng thống Philippines: CIA nghe lén điện thoại và sẽ ám sát tôi

22/08/2018, 19:45

Ông Duterte đang cân nhắc không sử dụng điện thoại thông minh do lo sợ CIA tiếp tục theo dõi.

5b7312c8fc7e934a528b4609

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Phát biểu tại thành phố Cebu hôm 21/8, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định: “Tôi biết Mỹ đang nghe lén. Tôi chắc chắn đó là CIA, họ cũng là những người sẽ ám sát tôi”.

Ông Duterte lo sợ Washington muốn lật đổ mình vì chính sách đối ngoại độc lập của Malina cũng như việc nước này sẵn sàng mua các vũ khí từ các nhà cung cấp khác Mỹ.

Để ngăn chặn nguy cơ bị các thế lực bên ngoài nghe lén, nhà lãnh đạo 73 tuổi này đang cân nhắc việc sử dụng chiếc điện thoại nghe gọi bình thường.

Ông cũng tự nhận bản thân là người không giỏi về công nghệ, thậm chí đã từng vô tình gửi tin nhắn mật cho tất cả mọi người trong danh bạ do ấn nhầm.

Tổng thống Philippines từ lâu đã sợ rằng CIA sẽ tìm cách trả thù ông trong bối cảnh quan hệ song phương giữa 2 nước đang xấu đi. Hôm 17/8, Tổng thống Duterte từng nói rằng CIA “muốn ông phải chết”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.