Thế giới

Tổng thống Philippines Duterte mời khủng bố Maute đàm phán

26/05/2017, 19:37

Tổng thống Philippines Duterte mời khủng bố Maute đàm phán nếu chịu buông súng.

Tổng thống Philippines Duterte

Tổng thống Philippines Duterte

Chiều 26/5, báo ABS-CBN của Philippines đưa tin cho biết Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố mời đại diện của các phần tử khủng bố Maute đang chiếm giữ thành phố Marawi trên đảo Mindanao tham gia các cuộc đàm phán hòa bình.

Báo chí Philippines cho biết, tuyên bố bất ngờ của ông Duterte được xem là nỗ lực của nhà lãnh đạo Manila nhằm giảm tình hình căng thẳng và bạo lực đang tiếp diễn ở Marawi kể từ hôm 23/5.

Maute

Phiến quân Maute ở Marawi, trên đảo Mindanao

Trước đó, trên máy bay trở về Philippines trong chuyến thăm Liên bang Nga, ông Duterte từng hùng hồn tuyên bố sẽ không nương tay với các phần tử khủng bố.

Tổng thống Duterte tuyên bố rằng chính quyền của ông sẵn sàng đàm phán với đại diện của Maute nếu họ buông vũ khí.

Khủng bố Maute tlập nhiều chốt kiểm soát quanh thà

Khủng bố Maute tlập nhiều chốt kiểm soát quanh thành Marawi

"Thông điệp của chúng tôi chủ yếu dành cho các phần tử khủng bố. Nếu họ muốn đàm phán, tôi cũng thấy biết ơn Thánh Allah..." - ông Duterte nói với các binh sỹ của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 2 đang đóng quân ở thành phố Iligan.

VIDEO XEM THÊM CÙNG CHỦ ĐỀ:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.