Hồ sơ tài liệu

Tổng thống Philippines muốn "đàm phán" với Trung Quốc

06/07/2016, 09:14
image

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố muốn đàm phán với Trung Quốc về vấn đề biển Đông.

bien-dong-trung-quoc

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố muốn đàm phán với Trung Quốc về vấn đề biển Đông.

Ngày 12/7 tới, PCA sẽ đưa ra phán quyết trong vụ kiện tranh chấp chủ quyền ở biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines.

Ngày 5/7, Tổng thống Philippines Duterte đã tái khẳng định quan điểm muốn đàm phán với Trung Quốc chứ không muốn chiến tranh, Reuters đưa tin.

Đáng chú ý là vị này tuyên bố sẽ chấp nhận phán quyết của PCA cả trong trường hợp có lợi cho Trung Quốc vì lý do... tôn trọng cam kết quốc tế.

Ngoài ra, ông Duterte lý giải việc không muốn chiến tranh là vì lợi ích đất nước. Trước đó, vị này vẫn luôn khẳng định muốn "quan hệ hữu nghị" với Trung Quốc và sẵn sàng đàm phán song phương.

Vụ kiện trên là "sản phẩm" của cựu Tổng thống Philippines Benigno Aquino. Ông này cũng luôn phản đối đàm phán song phương vì cho rằng Trung Quốc sẽ có cớ gây sức ép.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Thời báo Hoàn Cầu đã đăng tải một bài việc với nội dung Trung Quốc nên chuẩn bị chiến tranh trên biển Đông.

Động thái này càng làm cho tình hình biển Đông trở lên căng thẳng hơn ngay trước thềm PCA ra phán quyết.

Xem thêm video máy bay Singapore bốc cháy ngùn ngụt khi hạ cánh:

 (Nguồn: CNN)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.