Thế giới

Tổng thống Philippines muốn tăng 30.000 quân phòng khủng bố tại miền Nam

04/08/2017, 14:20

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte kêu gọi Quốc hội nước này thông qua đề xuất tăng cường ngân sách tuyển thêm 30.000 binh lính...

25

Cuộc giao tranh giữa binh lính Chính phủ Philippines và khủng bố tại Marawi đã bước sang tháng thứ 3

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte kêu gọi Quốc hội nước này thông qua đề xuất tăng cường ngân sách để tuyển thêm 30.000 binh lính và cảnh sát, biện pháp được ông cho là cần thiết nhằm phòng tránh mối đe dọa phiến quân liên quan tới Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại miền Nam nước này. 

Lãnh đạo Philippines đưa ra yêu cầu tăng binh lính trong cuộc họp an ninh tại Malacanang ngày 3/8. Tổng thống Philippines lo ngại, miền Nam nước này đang nổi lên “3 mối de dọa mới, lớn hơn cuộc khủng hoảng tại Marawi”, do đó ông nhấn mạnh cần tăng binh để nâng cao năng lực chiến đấu.

Ít nhất 45 dân thường, 114 binh lính Chính phủ cùng 471 phiến quân được cho là thiệt mạng trong cuộc giao tranh giữa phiến quân khủng bố và Chính phủ tại TP Marawi đang bước sang tháng thứ 3.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.