Thế giới

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte: “Hãy bắn tôi, chứ đừng bỏ tù”

10/02/2018, 09:11

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã nói với Toà án Hình sự Quốc tế: “Hãy bắn tôi, chứ đừng bỏ tù”.

Tổng thống Philippines

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Ngày 9/2, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã nói với Toà án Hình sự Quốc tế (ICC) về việc tiến hành điều tra ông về những tội ác chống lại nhân loại và nói rằng ông sẽ muốn đối mặt với án tử hình hơn là bị bỏ tù, hãng tin Reuters cho hay.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo nổi tiếng với những áp lực quốc tế phản đối ông đã đặt câu hỏi, liệu ICC có thẩm quyền để truy tố mình về cái chết của hàng ngàn người Philippines trong cuộc chiến chống ma túy hay không.

Ông Rodrigo Duterte đã bác bỏ việc đã từng ra lệnh cho cảnh sát để giết nghi phạm ma túy.

Khoảng 4.000 người Philippines chủ yếu là người nghèo ở các thành phố đã bị chết trong chiến dịch truy quét tội phạm ma túy quyết liệt của ông Duterte. Sự việc này đã gây chấn động cộng đồng quốc tế.

Các nhà hoạt động tin rằng số người chết là cao hơn nhiều. Tuy nhiên, cảnh sát và chính phủ đã bác bỏ điều đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.