Thế giới

Tổng thống Philippines sẽ thiết quân luật toàn quốc chống khủng bố thân IS

26/05/2017, 08:42

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết sẽ ban hành thiết quân luật toàn quốc để chống lại khủng bố thân IS.

philippines_infonet

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết sẽ ban hành thiết quân luật toàn quốc để chống lại khủng bố thân IS.

CNN vừa đăng tải thông tin cho biết, phát biểu mới đây tại cuộc họp báo ở Manila, Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte nhận định nhiều khả năng ông sẽ ban hành lệnh thiết quân luật toàn quốc để chống lại sự xuất hiện của các phần tử khủng bố thân IS đang hoành hành dữ dội tại đất nước này.

“Nếu tôi cảm thấy rằng IS đã chiếm được bán đảo Luzon và chủ nghĩa khủng bố đang trỗi dậy tại đây, tôi có thể sẽ thiết quân luật trên toàn quốc để bảo vệ người dân” - Người đứng đầu chính phủ Philippines khẳng định.

Trước đó, đầu giờ chiều ngày 25/5, quân đội Philippines cũng đã tuyên bố tiêu diệt được 13 phần tử Maute, giải thoát thêm được 78 thường dân khỏi thành phố đang bị phiến quân chiếm đóng.

Trong đợt tấn công chiều 25/5, Không quân Philippines đã sử dụng hỏa lực và phương tiện một cách hạn chế nhằm tránh gây thương vong cho dân thường trong khi muốn diệt nốt khoảng 40 đến 50 phần tử Maute còn lại trong thành Marawi.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.