Hồ sơ tài liệu

Tổng thống Philippines xử cướp biển bằng... cá mập

12/09/2016, 09:25
image

Tổng thống Philippines tiếp tục gây sốc khi đề xuất xử lý cướp biển bằng cách ném cho cá mập ăn.

Duterte-940x580

Tổng thống Philippines tiếp tục gây sốc khi đề xuất xử lý cướp biển bằng cách ném cho cá mập ăn.

Ngày 6/9, bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Lào, Tổng thống Philippines Duterte đã tuyên bố sẽ "ăn tươi nuốt sống" nhóm phiến quân Abu Sayyaf.

Đây là nhóm phiến quân đứng sau vụ khủng bố đẫm máu ở thành phố Davao - quê hương ông Duterte khiến 14 người chết và 68 người bị thương vừa qua.

Ngày 9/9, nhà lãnh đạo Philippines đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Indonesia Joko Widodo về vấn đề cướp biển. Hai bên bày tỏ quan ngại về việc cướp biển hoành hành bên cạnh những vụ bắt cóc do Abu Sayyaf.

Ông Duterte tuyên bố, quân đội Indonesia nên truy đuổi cướp biển cả khi chúng vào hải phần Philippines và "khiến chúng nổ tung".

Tuy nhiên, Tổng thống Philippines lại đưa thêm một đề nghị rằng "hãy ném cướp biển cho cá mập ăn nếu như có cá mập ở đó".

Sau khi lên nắm quyền, ông Duterte liên tục có những phát ngôn gây gốc như khuyến khích giết tội phạm buôn ma túy, "thóa mạ" Tổng thống Mỹ, gọi Tổng thư ký LHQ là "kẻ ngốc"...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.