Hồ sơ tài liệu

Tổng thống Philippines yêu cầu Mỹ đưa ra lập trường

22/06/2016, 10:28
image

Tân Tổng thống Philippines yêu cầu đại sứ Mỹ đưa ra lập trường trong trường hợp nước này có xung đột với Trung Quốc.

philippines

Tân Tổng thống Philippines yêu cầu đại sứ Mỹ đưa ra lập trường trong trường hợp nước này có xung đột với Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Liên quan đến tình hình Trung Quốc-Philippines, tờ Manila Times đưa tin Tòa trọng tài thường trực (PCA) có thể sẽ đưa ra phán quyết về vụ kiện tranh chấp chủ quyền ở biển Đông giữa 2 nước này vào ngày 7/7 tới.

Trong khi đó, ngày 21/6, tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã có cuộc trao đổi với đại sứ Mỹ về lập trường của Washington nếu xảy ra xung đột tại khu vực tranh chấp.

Theo AP, đại sứ Mỹ Philip Goldberg nói rằng Washington sẽ đứng về phía Philippines chỉ khi nước này bị tấn công.

Lập trường này hoàn toàn phù hợp với Hiệp ước Phòng thủ Tương hỗ năm 1951 giữa Mỹ và Philippines. Theo hiệp ước, mỗi nước sẽ "hành động để đối phó với mối đe dọa chung" khi một nước bị tấn công.

Trước đó, Tổng thống Philippines cũng tuyên bố không đàm phán song phương với Trung Quốc về tranh chấp chủ quyền ở biển Đông trong vòng 2 năm tới.

Video:"Quái xế" lái xe máy bằng chân, bấm điện thoại náo loạn Bắc Giang

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.