Thời sự Quốc tế

Tổng thống Putin: Không cần tổ chức bầu cử nhanh với Duma Quốc gia

10/03/2020, 20:26

Tổng thống Nga Vladimir Putin thấy không cần tiến hành một cuộc bầu cử nhanh chóng với Duma Quốc gia.

img
Tổng thống Putin tại Duma Quốc gia.

Theo hãng Tass, Tổng thống Nga cho biết hôm thứ Ba khi phát biểu tại phòng họp của Duma Quốc gia (tức Hạ viện của Quốc hội Liên bang. Duma có 450 nghị sĩ, Nghị sĩ của Duma được bầu phải là công dân Nga, trên 21 tuổi, và có quyền bầu cử của công dân. Nghị sĩ của Duma không thể cùng đảm nhiệm là nghị sĩ của Hội đồng Liên bang) nước này.

"Nếu không có sự đồng thuận về sự cần thiết phải tiến hành bầu cử nhanh trong Duma. Chủ tịch Duma Vyacheslav Volodin đã nói với tôi rằng không có vấn đề gì - thì tôi thấy cũng không cần phải bầu cử nhanh cho Duma Quốc gia", người đứng đầu nhà nước nói.

Ngày 10/3, Tổng thống Putin đã có cuộc họp tại Duma Quốc gia Nga để thảo luận về sửa đổi hiến pháp.

Hiện tại, Tổng thống Putin cũng chưa bình luận gì về đề xuất xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống (của bà Valentina Tereshkova) để bản thân ông có cơ hội tranh cử lần tiếp theo.

Tuy nhiên, chắc chắn nhà lãnh đạo này cũng sẽ đề cập về vấn đề này bởi đây là một trong những vấn đề rất quan trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.