Thế giới

Tổng thống Putin lái xe khánh thành cầu nối Nga và Crimea

15/05/2018, 20:55

Ngày 15/5, ông Putin đã tham dự lễ khánh thành cây cầu trị giá 3,69 tỉ USD nối liền Nga và bán đảo Crimea.

Putin lái xe

Tổng thống Putin lái xe trong lễ thông cầu nối Nga với Crimea

Tại lễ khánh thành, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân lái chiếc xe tải Kamaz dẫn đầu đoàn xe để khánh thành cây cầu trị giá 228 tỉ rúp (3,69 tỉ USD) nối liền Nga và bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ được Moscow sát nhập hồi năm 2014.

Cầu  (5)

Đoàn xe của Tổng thống Nga khánh thành cầu nối Nga với Crimea ngày 15/5

Cây cầu này, gồm cả tuyến đường bộ lẫn đường sắt, là cầu nối đầu tiên giữa Nga và bán đảo Crimea. Cây cầu không những dài nhất ở Nga mà còn dài nhất châu Âu, vượt qua chiều dài của cầu Vasco da Gama ở Lisbon – Bồ Đào Nha. 

Cầu  (1)

Cây cầu là biểu tượng của Nga khẳng định chủ quyền đối với bán đảo Crimea

Cây cầu nối liền thành phố Krasnodar của Nga với thành phố Kerch của Crimea dự kiến sẽ mở cửa cho tài xế và khách bộ hành lưu thông vào sáng 16-5 (giờ địa phương). Nhà chức trách đã thiết kế cầu vượt dẫn lên cầu cho tài xế và một đường cao tốc giới hạn tốc độ ở 90 km/h nối liền các đường bờ biển Nga và Crimea.

Cầu  (3)

Cây cầu dài nhất nước Nga

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.