Thời sự Quốc tế

Tổng thống Putin: Người Nga đã không còn ngây thơ khi nói đến chính trị

17/03/2020, 14:49

Tổng thống Putin lưu ý rằng nhận thức chính trị của công dân Nga đã tăng lên trong những năm qua.

img
Tổng thống Putin.

Theo thông tấn Tass,Tổng thống Nga Putin khẳng định rằng sự chống đối phi hệ thống không phải là kẻ thù của nhà nước.

Các thành viên đối lập phi hệ thống (không thuộc tổ chức nào-PV) không phải là kẻ thù của nhà nước, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh.

"Không có gì thuộc nhóm những người chống đối phi hệ thống. Điều này không liên quan gì đến thực tế", ông Putin nói với TASS trong một cuộc phỏng vấn cho dự án mang tên "20 câu hỏi với Vladimir Putin".

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng ông tin các chính trị gia, bao gồm cả những người đối lập, không nên chỉ trích chính quyền, mà phải có một tầm nhìn rõ ràng về cách tiến hành công việc giải quyết các vấn đề mà đất nước đang phải đối mặt.

"Một người dân bình thường muốn nhìn thấy không chỉ ai đó chỉ trích chính quyền, mà còn muốn nghe và hiểu những gì đang được những người chỉ trích đó đề xuất cách giải quyết vấn đề" ông Putin nói.

"Khi không có gì ngoài những lời chỉ trích, thì câu hỏi được đặt ra là: Bạn nên bầu cho ai?"

Tổng thống Putin nhận xét rằng người Nga ngày nay đã không còn ngây thơ khi nói đến chính trị.

"Nó không đủ để chỉ cung cấp thức ăn trên bàn của họ. Nhận thức chính trị của công dân Nga đã tăng lên trong những năm qua." - nhà lãnh đạo quyền lực nhất nước Nga cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.