Thế giới

Tổng thống Putin tiết lộ mới về tình hình Syria

11/06/2018, 07:29
image

Tổng thống Putin tiết lộ rằng, chính phủ Syria đang kiểm soát 90% lãnh thổ quốc gia Trung Đông sau 7 năm nội chiến.

Putin Assad Sergei Shoigu

Tổng thống Nga Putin đứng cạnh Tổng thống Syria Assad và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu

Tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 18 của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, "kết quả tuyệt vời""đã đạt được tại chiến trường Syria. Các lực lượng quân chính phủ của Tổng thống Syria Assad hiện đang kiểm soát khoảng 90% lãnh thổ.

Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng, Damascus đã theo dõi tất cả các thỏa thuận trung gian quốc tế giữa các bên tham gia cuộc chiến tranh đã kéo dài hơn 7 năm tại Syria. 

“Chính phủ Syria luôn hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ của mình và thể hiện sự sẵn lòng đối thoại chính trị của mình. Bây giờ, mọi thứ phụ thuộc vào phe đối lập", ông Putin nhận định khi được hỏi về vấn đề Syria tại hội nghị diễn ra ngày 10/6 tại thành phố cảng Thanh Đảo (Trung Quốc). (xem video phát biểu của ông Putin)

Cũng tại sự kiện này, bày tỏ lo ngại về việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, thay mặt SCO, ông Putin cho rằng: “Các quốc gia SCO lo lắng về tình hình liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Việc Mỹ rút khỏi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) có thể làm mất ổn định tình hình khu vực. Nga cam kết thực hiện chặt chẽ JCPOA".

Còn về vấn đề Triều Tiên, ông Putin cho biết SCO sẽ tiếp tục đóng góp vào việc bình thường hóa tình hình trong khu vực.

"Nga hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh Mỹ và Triều Tiên sắp tới và ghi nhận những đóng góp to lớn của Trung Quốc để giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên", nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.