Thời sự Quốc tế

Tổng thống Séc: Nga sai lầm khi tung danh sách các nước không thân thiện

17/05/2021, 15:10

Tổng thống Séc chỉ ra "sai lầm" của Nga sau khi Moscow công bố danh sách các quốc gia không thân thiện.

img

Tổng thống Séc Milos Zeman.

Tổng thống Milos Zeman cho biết quyết định của Nga đưa Cộng hòa Séc vào danh sách các quốc gia không thân thiện là một điều "sai lầm".

Người đứng đầu nhà nước Séc gọi hành động của Moscow là biểu hiện của "sự ngu ngốc." .

Theo chính trị gia này, “việc gây thù chuốc oán với các đồng minh cũ được cho là hành động giám sát của phía Nga”.

Vào tháng 4, chính quyền Praha đã thông báo về sự liên quan của Liên bang Nga trong các vụ nổ 7 năm trước ở Vrbetica.

img

Tổng thống Milos Zeman và Tổng thống Nga Putin trong một sự kiện gặp mặt - ảnh tư liệu.

Kết quả là Cộng hòa Séc đã trục xuất 18 nhân viên của đại sứ quán Nga khỏi nước này. Đáp lại, Moscow đã trục xuất 20 nhân viên của cơ quan đại diện ngoại giao của Séc, đồng thời Điện Kremlin một lần nữa ghi nhận sự vô lý của các tuyên bố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.