Hồ sơ tài liệu

Tổng thống Syria ấn định ngày tổ chức bầu cử Quốc hội mới

23/02/2016, 08:47

Ông Assad đã ban hành một sắc lệnh, trong đó có việc phân bổ số ghế cho mỗi tỉnh của Syria.

tong-thong-syria-bashar-assad-keu-goi-to-chuc-bau-
Tổng thống Syria Bashar al-Assad (Ảnh: Reuters)

Theo AFP, hãng thông tấn nhà nước Syria, SANA cho biết Tổng thống Bashar al-Assad ngày 22/2 tuyên bố rằng cuộc bầu cử quốc hội nước này sẽ được tổ chức vào ngày 13/4 tới.

Ông Assad đã ban hành một sắc lệnh, trong đó có việc phân bổ số ghế cho mỗi tỉnh của Syria.

Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Nga và Mỹ nhất trí thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại Syria bắt đầu từ ngày 27/2 tới.

Trước đó, ông Assad đã bổ nhiệm Bộ trưởng Nông nghiệp Riad Hijab làm tân Thủ tướng Syria.

Cuộc bầu cử Quốc hội gần đây nhất ở Syria diễn ra vào năm 2012. Đó là lần đầu tiên các đảng phái khác nhau - không chỉ có đảng Baath cầm quyền - được phép ứng cử. Tuy nhiên, hầu hết trong số 250 thành viên quốc hội được bầu cho nhiệm kỳ kéo dài 4 năm là thành viên của đảng Baath.

Kể từ khi cuộc nội chiến Syria bùng nổ vào tháng 3/2011, hơn 260 nghìn người đã thiệt mạng trong khi hàng triệu người khác buộc phải rời bỏ quê hương tới “miền đất hứa” với hy vọng tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.