Hồ sơ tài liệu

Tổng thống Syria Assad đối mặt hạn chót từ chức ngày 1/8

01/08/2016, 07:16
image

Ngày 1/8 là hạn chót để Syria chuyển tiếp chính trị và Tổng thống Assad từ chức theo yêu cầu của Mỹ.

john-kerry-tham-nga

Ngày 1/8 là hạn chót để Syria chuyển tiếp chính trị và Tổng thống Assad từ chức theo yêu cầu của Mỹ. (Ảnh minh họa)

Hôm nay (1/8) là hạn chót để chính quyền Syria khởi động tiến trình chuyển tiếp chính trị. Thời hạn này được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đưa ra từ đầu tháng 5/2016.

Theo ông Kerry, Tổng thống Assad phải từ chức khi bắt đầu quá trình chuyển tiếp chính trị nếu không các thỏa thuận ngừng bắn ở Syria sẽ sụp đổ và quay lại thời nội chiến, AP đưa tin.

Trước đó, vào đầu tháng 3/2016, Saudi Arabia cũng yêu cầu ông Assad từ chức nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 5 năm ở nước này.

Trong chuyến thăm Nga mới đây, ông Kerry cho rằng Tổng thống Syria là nhà độc tài và 80% người dân nước này không ủng hộ vị này. Ngoại trưởng Mỹ nhận định đây là lý do ông Assad nên từ chức.

Ngày 31/7, Phó Đặc phái viên Liên Hợp quốc về Syria Ramzy Ezzeldin Ramzy đã tuyên bố chính quyền Syria sẽ tham dự đàm phán hòa bình trong tháng 8 này tại Geneva, Thụy Sĩ.

>>> Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.