Hồ sơ tài liệu

Tổng thống Syria Assad đứng bên bờ vực phải... từ chức?

11/12/2015, 08:45

Hội nghị phe đối lập tại Syria đưa ra tuyên bố yêu cầu Tổng thống Assad phải từ chức.

tong_thong_syria
Tổng thống Syria Bashar al-Assad đứng bên bờ vực phải... từ chức. 

Ngày 10/12, Hội nghị các nhóm đối lập Syria tại Riyadh (Saudi Arabia) đã đưa ra lời kêu gọi và tuyên bố mới liên quan đến cuộc khủng hoảng kéo dài ở đất nước này.

Cụ thể, hội nghị kêu gọi đưa Syria thành một quốc gia dân chủ, nhiều đại diện. Ngoài ra, phe đối lập cũng yêu cầu Tổng thống Assad từ chức khi diễn ra tiến trình chuyển tiếp chính trị.

Các bên tham gia hội nghị trên đang ủng hộ một cơ chế dân chủ với chính quyền đa nguyên và có thể đại diện cho hầu hết người dân Syria.

Thiết chế nhà nước và các biện pháp tái cơ cấu quân đội, an ninh của Syria cũng được hội nghị này thông qua.

Ngoài ra, phe đối lập có thể đã đạt một thỏa thuận về việc nối lại đàm phán với Tổng thống Assad trong thương lai gần.

Cùng ngày, nhóm vũ trang đối lập ở Syria có tên “Những người tự do vùng Sharm” (Ahrar Al Sharm) đã bất ngờ rút khỏi cuộc họp của phe đối lập vì không đồng tình với việc nhiều nhân vật liên quan đến ông Assad được nắm quyền.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov từng tuyên bố rằng, Moskva muốn nối lại quan hệ song phương với Washington nhưng hai bên luôn bất đồng quan điểm trong việc ủng hộ Tổng thống Syria Assad.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.