Hồ sơ tài liệu

Tổng thống Syria Assad tự... chia cắt đất nước?

24/09/2016, 08:00
image

Ngoại trưởng Pháp cho rằng chính phủ Syria và đồng minh đang chia cắt đất nước này.

tong-thong-syria-assad

Ngoại trưởng Pháp cho rằng chính phủ Syria và đồng minh đang chia cắt đất nước này. (Ảnh minh họa)

Ngày 23/9, Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault đã đưa ra nhận định mới về tình hình Syria sau khi lệnh ngừng bắn đổ vỡ.

Cụ thể, ông Jean-Marc Ayrault cho rằng, các cuộc không kích mới của chính phủ Syria ở Aleppo nhằm mục đích chia cắt đất nước này.

Không những vậy, Ngoại trưởng Pháp còn khẳng định những đồng minh của Syria cũng đang ủng hộ và để việc chia cắt xảy ra.

Đáng chú ý là trước đó, Tổng thống Assad từng tuyên bố rằng sẽ nỗ lực cố gắng để đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ và hiện Syria cũng chưa có đáp trả chính thức về tuyên bố trên.

Cùng ngày, Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc Bashar Jaafari khẳng định rằng các cuộc đàm phán hòa bình vào tháng 10 tới ở Geneva sẽ không diễn ra.

Trong khi đó, phe đối lập ngày 23/9 đã tố Nga không quan tâm, không tuân thủ lệnh ngừng bắn do chính nước này và Mỹ bảo trợ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.