Góc nhìn

Tổng thống Syria ca ngợi vũ khí Nga, tuyên bố không sợ NATO?

15/04/2018, 18:10

Tổng thống Syria Bashar Assad đã hết lời ca ngợi các hệ thống phòng không của Nga.

Tổng thống Syria Bashar Assad

Tổng thống Syria Bashar Assad mặc comple, đứng giữa

Ngày 15/4, một số Nghị sĩ Nga và các quan chức khác đã có cuộc gặp với Tổng thống Syria Bashar Assad sau sự việc phương Tây tấn công Syria. Theo lời các Nghị sĩ, ông Assad đã hết lời ca ngợi các hệ thống phòng không của Nga và khẳng định không còn e sợ khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo Sputnik.

Theo một quan chức Nga, trong cuộc gặp với các Nghị sĩ Nga, ông Assad chỉ trích hành vi tấn công của phương Tây nhằm vào Syria là “khiêu khích”. Nghị sĩ Sergei Zheleznyak dẫn lời Tổng thống Syria cho biết, Damascus ca ngợi những vũ khí Nga được sản xuất từ những năm 70 của thế kỷ trước - loại đã được sử dụng để ngăn chặn phần lớn tên lửa từ Mỹ và các đồng minh tấn công Damascus hôm 14/4 vừa qua.

Một Nghị sĩ khác cũng dẫn lời ông Assad cho biết, hệ thống phòng không Syria đã chứng minh được hiệu quả và công dân nước Cộng hoà Ả-rập “không còn sợ hãi NATO”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.