Thế giới

Tổng thống Syria trả lại huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh cho Pháp

20/04/2018, 10:23

Tổng thống Syria Bashar Assad đã trả lại huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh (Legion of Honor).

Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh

Bắc Đẩu Bội Tinh là Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Pháp

Tổng thống Syria Bashar Assad đã trả lại huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh (Legion of Honor), huân chương cao quý nhất của Nhà nước Pháp vì tức giận liên quan tới động thái Pháp đánh bom Syria, hãng tin RT cho biết ngày 20/4.

Huân chương này đã được Tổng thống Pháp Jacques Chirac trao cho lãnh đạo Syria Bashar Assad vào năm 2001.

“Bộ Ngoại giao đã trả lại Cộng hoà Pháp huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh từng được trao cho Tổng thống Syria Assad” – Tổng thống Syria thông báo trên Twitter thông báo và lưu ý huy chương này được trả cho Paris thông qua Đại sứ quán Romania đang đại diện cho lợi ích của Pháp tại Syria.

Quyết định trả huân chương cao quý nhất của Pháp được đưa ra sau khi Pháp tham gia tập kích Syria hôm 14/4.

Huân chương này được Napoléon Bonaparte lập ra ngày 19 tháng 5 năm 1802 để tặng thưởng cho những cá nhân hoặc tổ chức (cả dân sự và quân sự) có đóng góp đặc biệt cho nước Pháp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.