Thế giới

Tổng thống Thổ chữa cháy về tuyên bố lật đổ Assad

02/12/2016, 07:55
image

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã có những giải thích sau tuyên bố đưa quân vào Syria lật đổ ông Assad.

tải xuống

Ông Erdogan nói rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có mặt ở Syria nhằm vào khủng bố chứ không phải quốc gia nào khác.

Tổng thống Tayyip Erdogan ngày 1/12 đã lên tiếng giải thích sau yêu cầu của Nga về tuyên bố đưa quân lật đổ chính quyền của Tổng thống Syria Assad.

Theo ông Erdogan, chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ phiến quân ở miền Bắc Syria không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay cá nhân nào mà nhằm vào các tổ chức khủng bố.

Tuyên bố trên được ông Erdogan đưa ra vài ngày sau khi nhà lãnh đạo này nói rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có mặt ở Syria là để chấm dứt sự cai trị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Xem thêm video:

Ngoài ra, ông Erdogan cũng nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ không có tranh chấp lãnh thổ ở Syria nhưng muốn chuyển giao quyền lực cho người dân Syria.

“Chúng tôi không có ý định xâm lược Syria. Mục đích của chúng tôi là trao trả đất cho những chủ nhân thực sự. Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đó để thiết lập công lý”, ông Erdogan nhấn mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.