Hồ sơ tài liệu

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ doạ chặt đầu nghi phạm đảo chính, phản quốc

17/07/2017, 05:12

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đe doạ sẽ “chặt đầu” những kẻ phản bội.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu trước hàng chục nghìn người ủng hộ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đe doạ sẽ “chặt đầu” những kẻ phản bội trong bài phát biểu đánh dấu 1 năm Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại cuộc binh biến hòng lật đổ chính quyền của ông.

Ông Erdogan thề sẽ ký mọi dự luật được Quốc hội thông qua về việc khôi phục các biện pháp hành hình tại Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp động thái này sẽ làm tiêu tan mọi nỗ lực của Ankara để gia nhập Liên minh Châu Âu.  “Thổ Nhĩ Kỳ là đất nước được điều hành bằng luật pháp. Nếu các dự luật đó được chuyển cho tôi sau khi Quốc hội thông qua, tôi sẽ ký ngay” - ông Ergogan nói. 

Tổng thống Erdogan phát biểu trước hàng trăm nghìn người ủng hộ tập trung tại cây cầu Bosphorus nơi chứng kiến cuộc giao tranh ác liệt trong đêm xảy ra đảo chính 15/5/2016. Cuộc đảo chính hôm đó đã khiến 246 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người bị bắt giữ đến từ tất cả các lĩnh vực, ngành nghề tại Thổ Nhĩ Kỳ. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.