Thế giới

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ muốn khôi phục án tử hình

18/04/2017, 14:53

Sau cuộc trưng cầu dân ý về Hiến pháp diễn ra hôm chủ nhật, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố...

20

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Phát biểu tại Istanbul, ông Erdogan nhấn mạnh mong muốn ngay lập tức bắt đầu thảo luận với thủ tướng và các nhà lãnh đạo đối lập.

Thổ Nhĩ Kỳ bãi bỏ án tử hình năm 2002 nhằm nỗ lực phù hợp với các tiêu chuẩn của thành viên Liên minh châu Âu (EU). Nếu án tử hình được khôi phục ở Thổ Nhĩ Kỳ, điều này cũng đồng nghĩa với việc cơ hội gia nhập EU cũng sẽ khép lại.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu có những biểu hiện muốn quay lưng với thế giới phương Tây kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính bất thành nhằm chống lại chính quyền của Tổng thống Erdogan vào ngày 15/7/2016.

Thái độ của các đồng minh châu Âu, đặc biệt là các quốc gia trong khối Liên minh quân sự NATO, sau vụ đảo chính hồi năm ngoái càng khiến Ankara quyết tâm cải thiện quan hệ với Nga, đồng thời muốn khôi phục lại cả án tử hình để răn đe, trừng trị những đối tượng chống đối.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.