Hồ sơ tài liệu

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nghi IS đứng sau vụ đánh bom đám cưới

21/08/2016, 16:51
image

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố tổ chức khủng bố IS đứng sau vụ tấn công đám cưới.

Đám cưới linh đình lại trở thành đám tan

Đám cưới linh đình lại trở thành đám tang của hơn 50 người

Ngày 21/8, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, số người thiệt mạng trong vụ tấn công tại đám cưới ở TP. Gaziantep, miền Đông nam Thổ Nhĩ Kỳ lên tới 50 người và gần trăm người khác bị thương.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) có khả năng là thủ phạm đứng sau vụ tấn công bằng bom dã man trên. 

Ban đầu, số người thiệt mạng được thông báo là 22 người và 94 người khác bị thương. Kẻ đánh bom liều chết tấn công đám cưới, ngay khi quan khách xuống đường ăn mừng, biến ngày vui thành tang thương. Đây là vụ tấn công tiếp nối làn sóng bạo lực nổi sóng tại miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có nhiều người Kurd sinh sống.

Dù nghi ngờ IS nhưng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói thêm, giữa ba đối tượng chống lại chính phủ đó là tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), Đảng Lao động Kurd; FETO - Hệ thống do giáo sĩ đang lưu vong tại Mỹ Fethullah Gulen đứng đầu, “không có sự khác nhau”.

Giáo sĩ Gulen bị cáo buộc đứng sau vụ đảo chính hồi tháng Bảy vừa qua. Hiện nay, chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công đám cưới.

Xem thêm video vụ đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/7

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.