Thế giới

Tổng thống Trump đe dọa rời khỏi WTO

31/08/2018, 08:19

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ xem xét rút khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới nếu “cơ quan này không điều chỉnh”.

Trump 3108

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ông chủ Nhà Trắng đưa ra tuyên bố này hôm 30/8, trong bối cảnh đã từng chỉ trích Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đối xử với Mỹ “rất tồi tệ” trong nhiều năm và cho rằng, cơ quan có trụ sở tại Geneva sẽ cần phải “thay đổi cách thức”.

Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer đã kêu gọi việc cho phép Trung Quốc gia nhập WTO là một sai lầm và cáo buộc hệ thống giải quyết tranh chấp của cơ quan thương mại quốc tế lớn nhất thế giới đã can thiệp vào chủ quyền của Hoa Kỳ.

Chính quyền ông Trump gần đây cũng đã chặn việc bổ nhiệm các thẩm phán vào cơ quan kháng cáo của WTO.

Mới đây, ngày 29/8, Washington đã đệ đơn khiếu nại với WTO chống lại thuế quan trả đũa của Nga, trong khi đây là phản ứng của Moscow với thuế thép và nhôm mà ông Trump áp dụng hồi đầu năm nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.