Thế giới

Tổng thống Trump lên tiếng bênh vực Nga ngay trước cuộc gặp với Putin

30/06/2018, 07:37

Ông Trump tiếp tục nghi ngờ về kết quả điều tra cho rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

1529345891858-AP_18169649916937.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Vào ngày 28/6, trên trang Twitter của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết: "Nga tiếp tục nói rằng họ không liên quan gì đến chuyện can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng ta!”

Tổng thống Mỹ đã đặt ra hàng loạt câu hỏi về kết quả điều tra của tình báo Mỹ đưa ra trước đó: “Máy chủ của DNC (vụ thư điện tử của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ bị rò rỉ) ở đâu, tại sao James Comey và các đặc vụ FBI đáng hổ thẹn không kiểm tra chặt chẽ vụ việc này? Tại sao vụ việc Hillary/Nga không được xem xét? Có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều sự lạm quyền!"

Sau khi dòng Tweet của Tổng thống được đăng tải khoảng 30 phút thì Nhà Trắng ra thông báo về việc 2 nhà lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ gặp nhau vào ngày 16/7 tại Helsinki, Phần Lan.

Theo nhiều ý kiến đánh giá, hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin sẽ vấp phải sự chỉ trích từ chính nội bộ nước Mỹ, đồng thời cũng khiến các đồng minh của Washington lo ngại rằng ông Trump sẽ ủng hộ Putin trong các vấn đề như sáp nhập Crimea và tập trận của NATO tại Đông Âu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.