Thế giới

Tổng thống Trump muốn ông Mattis từ chức trước 2 tháng

24/12/2018, 07:10

Ông Trump quyết định thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 1/1/2019, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch của ông Mattis.

James Mattis và Trump

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis lắng nghe Tổng thống Donald Trump trong một cuộc họp tại Nhà Trắng

Trên tài khoản Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump còn tuyên bố sẽ bổ nhiệm cấp phó của ông Mattis là Patrick M. Shanahan làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng trong thời gian nhà lãnh đạo Mỹ tìm kiếm nhân sự thay thế lâu dài.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan, người sẽ đảm nhận vị trí quyền Bộ trưởng Quốc phòng từ 1/1/2019, từng là Giám đốc tập đoàn Boeing.

Theo một số quan chức giấu tên, ông Trump đã tức giận đối với bức thư xin từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis qua đó chỉ trích chính sách đối ngoại của tổng thống.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump dự kiến sẽ đưa ra đề cử nhân sự cho chức vụ này trong vòng vài tuần tới.

Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã bất ngờ xin từ chức ngày 20/12 do bất đồng về quan điểm với Tổng thống Trump về việc rút quân tại chiến trường Syria. Theo dự kiến ban đầu, ông Mattis sẽ bắt đầu nghỉ việc vào cuối tháng 2/2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.