Thời sự Quốc tế

Tổng thống Trump tuyên bố cần cải thiện quan hệ với Nga

15/05/2019, 07:06

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, Washington có khả năng xây dựng quan hệ tốt với Moscow.

img
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin

Theo hãng tin Sputnik, bất chấp chính sách cứng rắn đối với Liên bang Nga, ông Trump cho rằng, mối quan hệ bình thường giữa hai nước là bước đi “hợp logic”.

“Thông điệp tôi muốn đưa ra là: Chưa bao giờ và chưa từng ai có chính sách cứng rắn với Nga như là chính quyền dưới thời tôi điều hành, nhưng đồng thời chúng tôi sẽ có thể hòa hợp với Nga. Đây là điều có ý nghĩa”, nhà lãnh đạo Mỹ nói khi trả lời cho câu hỏi về thông điệp mà Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ đưa ra trong chuyến thăm Nga sắp tới.

Ông chủ Nhà Trắng cũng lưu ý rằng, “chưa một ai đưa ra các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga như tôi, chưa ai nói về đường ống dẫn khí đốt đang đi qua Đức và các nơi khác như tôi”.

Những bình luận trên của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Pompeo sẽ có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Tổng thống Vladimir Putin vào ngày 14/5, tại Sochi (theo giờ địa phương).

Ông Trump cũng dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Nhật Bản ngày 28 và 29/6.Ngọc Linh

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, Washington có khả năng xây dựng quan hệ tốt với Moscow.

Theo hãng tin Sputnik, bất chấp chính sách cứng rắn đối với Liên bang Nga, ông Trump cho rằng, mối quan hệ bình thường giữa hai nước là bước đi “hợp logic”.

“Thông điệp tôi muốn đưa ra là: Chưa bao giờ và chưa từng ai có chính sách cứng rắn với Nga như là chính quyền dưới thời tôi điều hành, nhưng đồng thời chúng tôi sẽ có thể hòa hợp với Nga. Đây là điều có ý nghĩa”, nhà lãnh đạo Mỹ nói khi trả lời cho câu hỏi về thông điệp mà Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ đưa ra trong chuyến thăm Nga sắp tới.

Ông chủ Nhà Trắng cũng lưu ý rằng, “chưa một ai đưa ra các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga như tôi, chưa ai nói về đường ống dẫn khí đốt đang đi qua Đức và các nơi khác như tôi”.

Những bình luận trên của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Pompeo sẽ có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Tổng thống Vladimir Putin vào ngày 14/5, tại Sochi (theo giờ địa phương).

Ông Trump cũng dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Nhật Bản ngày 28 và 29/6.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.