Công nghệ

Tổng thống Trump và giấc mơ sao Hỏa

26/04/2017, 19:23
image

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn NASA đẩy nhanh kế hoạch đưa người lên sao Hỏa trong thời gian ông nắm quyền.

donald-trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn NASA đẩy nhanh kế hoạch đưa người lên sao Hỏa trong thời gian ông nắm quyền.

Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đưa người lên sao Hỏa trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2021, theo Independent ngày 24/4.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông không hài lòng với kế hoạch hiện tại của NASA trong đó dự kiến phi hành gia đầu tiên sẽ đặt chân lên sao Hỏa trong thập niên 2030.

Trước mong muốn của ông Trump, các nhà du hành vũ trụ của NASA nói rằng họ sẽ "nỗ lực hết sức" nhưng không đưa ra bất cứ cam kết nào theo yêu cầu của người đứng đầu nước Mỹ.

Được biết, ông Donald Trump hiện đang tích cực hỗ trợ các dự án khám phá hành tinh trong hệ Mặt Trời. Ông từng rút ngân sách từ việc nghiên cứu Trái Đất của NASA để tập trung cho nhiệm vụ thám hiểm không gian.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng kêu gọi sự tham gia của các công ty tư nhân, trong đó đi đầu là SpaceX của tỷ phú Elon Musk vào công cuộc chinh phục vũ trụ đầy khó khăn này.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.