Thời sự Quốc tế

Tổng thống Ukraine Poroshenko ký luật về ngôn ngữ quốc gia

16/05/2019, 09:39

Tổng thống Ukraine Poroshenko ký luật đảm bảo về ngôn ngữ quốc gia.

img
Tổng thống Poroshenko.

Tổng thống đương nhiệm Ukraine Poroshenko trong buổi truyền hình trực tiếp, đã ký một đạo luật về việc đảm bảo tiếng Ukraine là ngôn ngữ nhà nước. Buổi lễ do kênh "112 Ukrainae" phát sóng.

Trước khi ký, ông Poroshenko lưu ý luật pháp mới không chia rẽ, mà sẽ đoàn kết người Ukraine.

Về phần mình, Tổng thống mới đắc cử Vladimir Zelensky, hứa sẽ kiểm tra điều luật xem có tuân thủ Hiến pháp hay không.

Theo ông Vladimir Zelensky, bộ luật đã được thông qua mà không thảo luận đầy đủ với công chúng.

Luật về ngôn ngữ nhà nước quy định sử dụng ngôn ngữ tiếng Ukraine trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống như: tại các cơ quan chính phủ, trường học phổ thông, đại học và bệnh viện, trong các cửa hàng và quán cà phê, tại tòa án, đơn vị quân đội, cảnh sát, trong các chiến dịch bầu cử và trưng cầu dân ý.

Tuy nhiên, điều luật tạo ngoại lệ cho tiếng Anh và các ngôn ngữ khác của các nước EU. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergey Lavrov, điều này có nghĩa tiếng Nga là đối tượng duy nhất mà bộ luật nhằm tới, thứ ngôn ngữ được phần lớn người dân Ukraina sử dụng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.