Hồ sơ tài liệu

Tổng thư ký LHQ đến Nga, Đức bị yêu cầu bồi thường chiến tranh

05/05/2015, 18:20

Tổng thư ký LHQ đến Nga, Đảng Cấp tiến Ukraine yêu cầu Đức bồi thường chiến tranh...là những tin nóng trong ngày.

252403
Nga chuẩn bị cho Lễ diễu binh Ngày Chiến thắng 9/5 ở Moscow

Nga phản ứng khi nhiều nước từ chối dự Ngày Chiến thắng

Ngày 4/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov xác nhận có 26 nguyên thủ quốc gia xác nhận sẽ tham gia lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 tới đây tại Moscow. Nga đã phát đi 68 thư mời nguyên thủ các nước tới dự, nhưng nhiều nước đã từ chối vào phút chót.

Nguyên nhân chủ yếu được cho là do nhiều nước phản ứng trước việc Tổng thống Vladimir Putin ủng hộ cho lực lượng ly khai miền đông Ukraine.

Tuy nhiên, theo VOV, với nhiều người Nga, họ bày tỏ thái độ không hài lòng trước việc phương Tây xem nhẹ lời mời của Moscow. Điều này không những không hạ thấp được uy tín của Tổng thông Putin, trái lại càng củng cố thiện cảm và lòng tin của người dân với nhà lãnh đạo của mình cũng như hy vọng ông Putin sẽ đưa nước Nga thoát khỏi khó khăn.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon đến Nga ngày 9/5

Tong_thu_ky_Moon
Ông Ban Ki-moon (bên trái) và Tổng thống Nga V. Putin

Trong một diễn biến khác có liên quan đến lễ kỷ niệm mừng Ngày Chiến thắng phátxít Đức vào ngày 9/5, ngày 4/5, Ban Thư ký Liên hợp quốc đã đưa ra thông báo, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã rời New York lên đường đi Moskva theo lời mời của Tổng thống Nga.

Theo TTXVN, trên đường tới Nga, ông Ban Ki-moon sẽ ghé thăm thành phố Gdansk, gặp Tổng thống Ba Lan, và dự lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ngoài ra, ông Ban Ki-moon cũng ghé thăm Kiev để cùng các nhà lãnh đạo Ukraine tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại quốc gia Đông Âu này.

Tuần trước, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin nói với báo giới rằng ông Ban sẽ phát đi "một thông điệp hoàn toàn sai lệch" bằng việc đến Moskva tham dự sự kiện trên.

Ứng viên Tổng thống Ba Lan buộc tội Warsaw phá hỏng quan hệ với Nga

Ung_vien_TT_Balan
Ứng viên Tổng thống Ba Lan Magdalena Ogurek

Theo Infonet, hãng thông tấn Tass cho biết ứng cử viên cho chức Tổng thống Ba Lan thuộc lực lượng cánh tả, bà Magdalena Ogurek trong một cuộc phỏng vấn với tuần báo Wprost nói rằng Tổng thống Bronislaw Komorowski đã phá vỡ mối quan hệ với Nga.

"Tôi buộc tội Tổng thống Ba Lan vì đã làm sụp đổ hoàn toàn các mối quan hệ Ba Lan-Nga. Các tín hiệu mà chính quyền Ba Lan phát đi trong thời gian gần đây vô hình chung đã phản tác dụng và giờ đây các phương tiện truyền thông Nga xem Ba Lan như là kẻ thù lớn nhất của Nga cùng với Mỹ”, bà Ogurek nói.

Ngoài ra, bà Ogurek cũng cho rằng chính quyền Ba Lan nên suy nghĩ về việc đảm bảo hệ thống an ninh quốc gia. "Chúng ta đã mua máy bay trực thăng mà không có một hệ thống tự vệ nào. Mỗi người lính cũng có thể “hạ” được chúng. Chúng ta đã mua tên lửa Patriot của Mỹ, nhưng cho đến nay mới chỉ nhận được hai hệ thống, phần còn lại Mỹ sẽ chỉ chuyển giao cho Ba Lan tới tận những năm 2022-2025".

Đảng Cấp tiến Ukraine yêu cầu Đức bồi thường chiến tranh

TTXVN dẫn nguồn tin từ báo "Tiêu điểm" của Đức số ra ngày 4/5 đưa tin Chủ tịch Đảng Cấp tiến Ukraine, ông Oleh Lyashko đã yêu cầu Đức thanh toán các khoản mà Berlin nợ Kiev từ thời Chiến tranh thế giới thứ 2.

Viết trên trang mạng cá nhân của mình, ông Lyashko cho rằng "Đức hoàn toàn không ý thức về món nợ lịch sử của nước này đối với Ukraine - một trong những quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất… Giờ là lúc Berlin phải thanh toán món nợ này".

Ngoài ra, ông Lyashko cũng lên tiếng chỉ trích chuyến công du Moskva của Thủ tướng Đức Angela Merkel khi nhà lãnh đạo Đức dự định tới Nga vào ngày 10/5 để cùng Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin đặt vòng hoa tưởng niệm hàng triệu nạn nhân ở Liên bang Xô Viết đã hy sinh trong chiến tranh. Theo ông Lyashko, thay vì tới Moskva, bà Merkel lẽ ra nên tới Kiev và Minsk bởi "chỉ có 10% lãnh thổ Nga ngày nay bị tác động bởi cuộc chiến tranh, trong khi chiến tranh, chiếm đóng và phá hủy xảy ra trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine".

Ukraine bị tố nhiều lần vi phạm lệnh ngừng bắn

Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) báo cáo mỗi ngày lực lượng an ninh Kiev vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tới hơn 70 lần, tin từ RIA Novosti cho biết.

Pháo kích vào các khu dân cư được thực hiện từ pháo, xe tăng, súng cối và súng phóng lựu, vẫn theo nguồn tin nói trên. Thông tin về số thương vong đối với lực lượng dân quân và dân thường đang được thống kê.

Đảng Cộng hòa có nữ ứng viên ứng cử tổng thống Mỹ

cyn95u6A
Bà Carly Fiorina, nữ ứng viên tranh cử duy nhất của Đảng Cộng hòa (Ảnh: Reuters)

Ngày 4/5, đã có thêm hai ứng viên của Đảng Cộng hòa chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016, trong đó có bà Carly Fiorina, cựu CEO của Tập đoàn Hewlett-Packard (HP).

Theo Tuổi trẻ, bà Fiorina bị buộc phải từ chức tại Tập đoàn HP năm 2005 sau những thất bại trong điều hành. Bà từng là cố vấn trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008 cho thượng nghị sỹ John McCain. Năm 2010 bà đã tham gia cuộc đua vào Thượng viện Mỹ nhưng thất bại.

Trong khi đó, cũng trongngày 4/5, bác sĩ giải phẫu thần kinh Ben Carson bất ngờ trở thành ứng viên tiếp theo tuyên bố tranh cử tổng thống của Đảng Cộng hòa.

Ông Ben Carson là một trong những bác sĩ phẫu thuật thần kinh được nể trọng nhất tại Mỹ. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên ông Carson tham gia một chiến dịch tranh cử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.