Thế giới

Tổng thư ký NATO cáo buộc Nga chế tạo các tên lửa vi phạm Hiệp ước INF

18/09/2019, 15:09

Theo ông Stoltenberg, Nga vi phạm các điều khoản của Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

img
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Theo Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết, Nga từ vài năm trước đã bắt đầu phát triển các tên lửa tầm trung ở mức độ bí mật và đặt chúng ở khu vực biên giới gần châu Âu.

Đồng thời, ông Jens Stoltenberg cũng một lần nữa đổ lỗi việc chấm dứt Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) cho Nga, ông nói rằng chính Moscow đã vi phạm các điều khoản của hiệp ước vì vậy Mỹ đã phải rút khỏi Hiệp ước này.

Các nước NATO, cùng với Mỹ kêu gọi Nga quay trở lại tuân thủ hiệp ước và phá hủy các tên lửa vi phạm của mình, nhưng Moscow từ chối.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng: Nga sẽ phản ứng trước mọi hành động của Mỹ, triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn để đáp trả việc triển khai tên lửa của Mỹ ở khu vực gần biến giới với Nga.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh rằng Moscow sẽ không tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang mới.

Hiệp ước INF được Mỹ và Liên Xô ký ngày 8/12/1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/1988.

Theo đó, hai bên cam kết không sản xuất, thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn (từ 500-5.500km).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.