Góc nhìn

Tổng thư ký NATO kêu gọi "phản ứng toàn cầu" với Triều Tiên

15/09/2017, 15:37

Tổng thư ký NATO kêu gọi "phản ứng toàn cầu" sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

Viết lời kêu gọi trên mạng xã hội, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gọi vụ thử nghiệm tên lửa mới của Triều Tiên là vi phạm liều lĩnh nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

"Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là vi phạm liều lĩnh nghị quyết của Liên Hợp Quốc và đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế, đòi hỏi phải có phản ứng toàn cầu", - người đứng đầu liên minh viết trên mạng xã hội Twitter.

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng đã lên tiếng cảnh báo cứng rắn chưa từng có nhằm vào Triều Tiên để đáp trả những vụ thử mới.

Trước đó, sáng sơm ngày hôm nay 15/9, quân đội Triều Tiên đã tiến hành vụ thử tên lửa mới. Tên lửa đã được phóng theo hướng Nhật Bản, bay qua đảo Hokkaido lúc 07:06 giờ địa phương (01:06 MSK).

Vụ thử nghiệm của Triều Tiên đã tiếp tục vấp phải sự chỉ trích và lên án gay gắt của các quốc gia láng giềng trong khu vực và nhiều quốc gia trên toàn thế giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.