Thị trường

Top 5 viên kim cương đắt giá nhất thế giới

06/04/2015, 19:56

Kim cương được xem là sự hiện thân của sự xa hoa và quyền quý của giới quý tộc.

1. Koh-i-noor – 13 tỷ bảng Anh

Koh-i-noor được xem là viên kim cương đắt nhất thế giới hiện nay với giá định mức hiện nay là khoảng 10 – 13 tỷ bảng Anh.

Kohinoor-c3af6

Koh-i-noor - viên kim cương có giá khủng lên tới 13 tỷ bảng Anh. (Nguồn: Dân Trí).

Koh-i-noor có tên là “ngọn núi của ánh sáng” trong tiếng Ba Tư, trọng lượng của nó lên tới 105 carat (21,6g), được phát hiện tại khu mỏ Golconda, Andhra Pradesh, Ấn Độ năm 1306. Hiện tại viên kim cương này thuộc sở hữu của nữ hoàng Anh và được trưng bày tại tháp London.

2. Viên kim cương Cullinan – 400 triệu USD

Nặng 3,106,75 carat (tương đương 621.35 grams), Cullinan là viên kim cương thô lớn thứ 2 thế giới cho đến thời điểm này.

10-vien-kim-cuong-dep-va-dat-gia-nhat-the-gioi-hin

Viên kim cương Cullinan có giá lên tới 400 triệu USD. (Nguồn: Destination Luxury).

Sau khi được chế tác thành 9 viên nhỏ hơn, viên lớn nhất (Cullinan I hay Ngôi sao châu Phi đệ nhất) có trọng lượng 530,2 carat. Hai trong số 9 viên kim cương đang được gắn trên vương miện của nữ hoàng Anh. (Trong ảnh là các viên kim cương Cullinan III và IV Broach và Cullinan VII Delhi Durbar)

3. Viên kim cương Hy Vọng – 350 triệu USD

Hope Diamond (Viên kim cương hy vọng) là một trong những viên đá quý nổi tiếng nhất thế giới và có giá lên tới 350 triệu USD.

10-vien-kim-cuong-dep-va-dat-gia-nhat-the-gioi-hin
Viên kim cương Hy Vọng. (Nguồn: Destination Luxury).

Viên kim cương này nặng 45,52 carat (9,1 g) và hiện được trưng bày tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên Smithsonian tại Washington DC.

4. Viên kim cương trắng De Beers Centenary – 100 triệu USD

Viên kim cương De Beers Centenary là viên đá hoàn toàn không tì vết, không màu, được phát hiện tại một mỏ ở Nam Phi năm 1986 và được định giá lên tới 100 triệu USD.

10-vien-kim-cuong-dep-va-dat-gia-nhat-the-gioi-hin

Viên kim cương trắng De Beers Centenary.( Nguồn: Destination Luxury).

Được lần đầu ra mắt ở dạng thô năm 1988 với trọng lượng 599 carat tại mỏ Premier, đến tháng 2.1991, nó xuất hiện dưới dạng hình trái tim, với trọng lượng 273,85 carat.

5. Viên kim cương Pink Star – 57 triệu USD

Viên kim cương Pink Star này có tên là ‘Ngôi sao hồng’ và được đem ra đấu giá vào tháng 11.2013 tại Geneva, Thụy Sĩ. Một người Nam Phi đã trả giá cho viên kim cương này với giá 51,7 triệu euro, tương đương với 1.500 tỉ đồng cho viên kim cương này.

10-vien-kim-cuong-dep-va-dat-gia-nhat-the-gioi-hin

Viên kim cương Pink Star có giá 57 triệu USD. (Nguồn: Destination Luxury).

Bản thân nó được coi là viên kim cương lớn nhất cũng như hoàn hảo nhất với khối lượng 59 carat. Pink Star được tìm ra vào năm 1999, có chiều dài là 2,69cm và chiều rộng 2,06cm, có trọng lượng gần 12g sau khi được tinh chế thành hình bầu dục.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.