Thế giới giao thông

Toyota bắt tay Mazda mở nhà máy 1,6 tỉ USD tại Mỹ

11/01/2018, 20:23

Toyota Motor Corp và Mazda Motor Corp sẽ đặt nhà máy sản xuất ô tô mới trị giá 1,6 tỉ USD tại bang Alabama...

2015_mazda_cx_5_grand_touring_1

 

Nhà máy này sẽ có 4.000 nhân viên, sản xuất khoảng 300.000 phương tiện/năm được đặt tại Huntsville, Alabama. Đây là nơi Toyota có nhà máy sản xuất động cơ lớn và một hệ thống các nhà cung cấp ô tô.

Hai công ty Nhật dự tính, nhà máy sẽ đi vào hoạt động trong năm 2021. Phía Nhà Trắng chưa bình luận về động thái này.

Đây được coi là chiến thắng mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump với lời cam kết sẽ tìm mọi cách buộc các nhà sản xuất phải xây dựng cơ sở sản xuất tại Mỹ và đe dọa áp thuế cao đối với các sản phẩm nước ngoài.

Nhưng đó không phải tin vui với các nhà phân phối ô tô tại Mỹ. Bởi, thông báo trên được đưa ra vào thời điểm doanh số ngành ô tô của Mỹ đang sụt giảm nên có thể gây ra tình trạng cung vượt cầu và gây thêm áp lực phải hạ giá ô tô.

Lượng phương tiện mới được bán ra tại Mỹ đã giảm 2% trong năm 2017, sau khi giảm xuống mức thấp kỷ lục trong lịch sử vào năm 2016. Dự kiến, năm 2018, con số này sẽ còn sụt giảm thêm nữa. Hiện, chưa rõ chính quyền bang đưa ra các gói khuyến khích và thuế dự thu là bao nhiêu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.