Xã hội

TP Hải Dương: 10 phường cách ly nhà với nhà, phát phiếu đi chợ ngày chẵn lẻ

24/05/2021, 23:00

Trước diễn biến dịch Covid-19 bùng phát phức tạp, TP Hải Dương quyết định nâng mức giãn cách xã hội tại 10 phường từ 0h ngày 25/5.

img

TP. Hải Dương nâng mức độ giãn cách xã hội tại 10 phường

Trước diễn biến mới phức tạp của dịch Covid-19 tại địa phương, TP Hải Dương đã có quyết định từ 0h ngày 25/5, có 10 phường gồm: Trần Phú, Hải Tân, Tân Bình, Thanh Bình, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Ngọc Châu, Quang Trung, Lê Thanh Nghị, Phạm Ngũ Lão sẽ áp dụng giãn cách xã hội ở mức độ cao hơn so với hiện nay.

Theo đó, 10 phường này sẽ thực hiện nhà cách ly với nhà, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng. Yêu cầu người dân ở nhà, chỉ ra đường trong trường hợp thật cần thiết, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Tạm dừng hoạt động các chợ: Con, Bắc Kinh, Chi Lăng, tạm Phú Yên. Các chợ còn lại thực hiện phân vùng, phát phiếu đi chợ theo ngày chẵn lẻ, chỉ cho bán lương thực, thực phẩm trong chợ.

15 phường, xã còn lại thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, dừng các cuộc hội họp, sự kiện tập trung quá 20 người/phòng; không tập trung quá 5 người ngoài phạm vi công sở, bệnh viện, trường học. Yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 2 m ở nơi công cộng, thực hiện nghiêm 5K. Yêu cầu người dân ở nhà, chỉ ra ngoài khi thật cần thiết, không ra ngoài đường từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau.

Hải Dương hiện đã tạm dừng các loại hình kinh doanh dịch vụ không cần thiết như quán game, internet, mát xa, karaoke... Từ 0h ngày 25/5, Hải Dương sẽ dừng hoạt động của bộ phận “một cửa” thành phố và 10 phường (thực hiện theo Chỉ thị 16). Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn phải tự đánh giá chỉ số nguy cơ lây nhiễm theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, gửi về Ban Quản lý các khu công nghiệp và UBND thành phố tùy theo đơn vị quản lý.

Nếu đủ điều kiện bảo đảm an toàn phòng chống dịch thì được phép hoạt động và tự chịu trách nhiệm về quyết định. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Chủ tịch UBND TP Hải Dương yêu cầu Chủ tịch UBND các phường thực hiện Chỉ thị 16 tổ chức tuần tra, kiểm soát cơ động, xử lý nghiêm các trường hợp ra khỏi nhà khi không cần thiết. Chủ tịch UBND các phường, xã có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền và quán triệt thực hiện nghiêm quyết định này; tăng cường hiệu quả hoạt động của các tổ “Covid cộng đồng”; kiện toàn các tổ kiểm tra lưu động kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch; chịu trách nhiệm về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn quản lý.

Các đoàn kiểm tra của thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về phòng chống dịch, cách ly và giãn cách xã hội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.