Xã hội

TP Hải Phòng giao công an điều tra vụ việc Báo Giao thông phản ánh

12/04/2020, 22:03

UBND TP Hải Phòng giao công an chủ trì điều tra, làm rõ vụ ngư dân nghèo bắt hải sản lên bờ bị “thu tô” 25% mà Báo Giao thông đã phản ánh.

img
Đặng Văn B. (ở phường Tân Thành, quận Dương Kinh) lên thuyền của ngư dân để “thu tô” (Ảnh cắt từ clip do ngư dân cung cấp)

UBND TP Hải Phòng vừa có công văn số 799 gửi Công an thành phố, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố và UBND các quận Dương Kinh, Đồ Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh, làm rõ thông tin mà Báo Giao thông đã phản ánh trong bài viết: "Hải Phòng – ngư dân nghèo bắt hải sản lên bờ bị “thu tô” 25%" đăng ngày 30/3; yêu cầu xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm (nếu có), báo cáo UBND TP Hải Phòng trước ngày 15/4/2020.

img
Công văn của UBND TP Hải Phòng

Báo Giao thông số ra các ngày 30/3 và 6/4 đăng các bài: “Hải Phòng: Ngư dân nghèo bắt hải sản lên bờ bị thu tô 25%”, “Hải Phòng: Ngư dân đánh bắt hải sản lên bờ bị "thu tô", chính quyền ở đâu?” phản ánh tình trạng nhiều ngư dân khi ra vùng cửa biển đánh bắt con don, dắt, nhám khi về tới bờ bị một số đối tượng “xã hội” đe dọa, bắt phải “nộp tô” 25% sản lượng khai thác.

Các đối tượng này ngang nhiên cắm những hàng cọc “lãnh địa” trên biển, rồi “thu tô” của những ngư dân. Được biết thực trạng trên đã xuất hiện một thời gian dài, chính quyền TP Hải Phòng từng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị vào cuộc xử lý nhưng chưa triệt để.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.