Thị trường

TP HCM: Giá chợ leo thang, siêu thị bình ổn

16/02/2016, 20:18

Tại chợ Bến Thành (quận 1), một số sạp hàng, kể cả hàng tươi sống vẫn còn nghỉ Tết...

26
TP HCM: Giá chợ leo thang, siêu thị bình ổn - Ảnh minh họa

Tại chợ Bến Thành (quận 1), một số sạp hàng, kể cả hàng tươi sống vẫn còn nghỉ Tết. Mặt hàng rau, củ, trái cây rất hút hàng, giá cao do các tiểu thương tự đẩy giá. Khi chúng tôi thắc mắc thì hầu hết người bán hàng đều nói do nguồn hàng ít, khó lấy hàng trong những ngày Tết…

Những mặt hàng tăng giá “vô tội vạ” như: Nấm rơm 120.000 đồng/kg (ngày thường 80.000 đồng/kg), dưa leo, cà chua 40.000 đồng/kg (ngày thường 15.000 đồng/kg), xà lách lên đến 50.000 đồng/kg…

Nhiều quán ăn vẫn tăng giá 20.000-30.000 đồng/phần so với ngày thường. Tại quán Phương Dung (quận 9), giá bún bò từ 50.000 đồng/tô trong khi ngày thường 25.000 đồng/tô. Tương tự tại một số điểm bán hàng ăn tại các cổng trường cũng đội giá theo, với tâm lý học sinh có tiền “lì xì” ngày đầu năm nên các cửa hàng bán đồ ăn sáng như: Bánh mì, bánh bao, xôi, cơm tấm cũng tăng giá gấp đôi ngày thường.  

Tuy nhiên nhiều mặt hàng tại Siêu thị Co.op mart (quận Thủ Đức), Siêu thị Big C, Metro (quận 2) trong sáng 15/2 (mùng 8 tháng Giêng), nhiều mặt hàng giá đã bình ổn trở lại. Riêng rau củ quả, thịt cá tươi sống không chỉ giữ giá ổn định, hệ thống các siêu thị này còn giảm giá và đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi một số mặt hàng để kích cầu người tiêu dùng. Chẳng hạn, thịt heo giảm 8.000-10.000 đồng/kg, trứng gà giảm 2.000 đồng/10 trứng đến ngày 17/2; Cá basa, ổi, táo, bầu, bí, cà chua, xà lách… giảm giá từ 10-25% đến ngày 18/2…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.