Xã hội

TP HCM tổ chức nhiều hoạt động giỗ Tổ Hùng Vương

12/04/2019, 14:30

Công tác chuẩn bị cho lễ giỗ Tổ tại Khu Tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc đã cơ bản hoàn thành.

img
Học sinh xếp hàng đến tham quan Khu tưởng niệm Vua Hùng sáng 9/4. Ảnh: Vĩnh Phú

Ghi nhận của PV Báo Giao thông sáng 9/4, công tác chuẩn bị cho lễ giỗ Tổ tại Khu Tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình, quận 9, TP HCM) đã cơ bản hoàn thành. Dù chưa đến ngày chính thức diễn ra nhưng nhiều đoàn học sinh từ các trường tiểu học đã được nhà trường đưa đến tham quan thăm viếng để nhớ về nguồn cội cha ông. Trong khuôn viên khu tưởng niệm, dưới cái nóng hầm hập, công nhân hối hả cắt tỉa nhành cây, tưới cây. Phía trước cổng vào khu tưởng niệm hàng chục người đang trang trí, lắp ráp khu vực quảng trường.

Theo Ban Quản lý Công viên lịch sử - văn hóa dân tộc, Đền tưởng niệm các Vua Hùng được xây dựng từ năm 2002 đến năm 2009 khánh thành được xem là lớn nhất Đông Nam bộ. Công trình đã nhận giải nhì Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2010. Năm 2012, UNESCO đã công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của Việt Nam là Di sản phi vật thể của nhân loại. Cũng trong năm 2012, Hội đồng giải thưởng Văn học - nghệ thuật TP HCM đã trao giải thưởng đặc biệt cho công trình “Đền tưởng niệm các Vua Hùng”.

Trao đổi với PV, ông Từ Hồng Long, Trưởng phòng Sự kiện Văn hóa lễ hội cho biết: Khu tưởng niệm Vua Hùng được xây dựng trên diện tích khoảng 84ha. Hạng mục chính là khu đền thờ và nhiều hạng mục khác. Do năm nay gắn với kỉ niệm tròn 10 năm Khu Tưởng niệm các Vua Hùng được đưa vào hoạt động nên có nhiều hoạt động đặc sắc trước trong và sau dịp Lễ hội như: Triển lãm hình ảnh, đua xe đạp với chủ đề “Khu tưởng niệm các Vua Hùng - 10 năm khánh thành và phát triển”, biểu diễn võ cổ truyền, múa rồng …, hội trại, hội sách, hội thi “Gói, nấu bánh chưng”. Nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân cũng diễn ra tại quảng trường gồm: Biểu diễn hòa tấu nhạc cụ dân tộc, đờn ca tài tử, quan họ Bắc Ninh, hát xẩm, nhạc cụ dân tộc, trò chơi dân gian, múa rối nước... Đặc biệt là chương trình ca múa nhạc tổng hợp kỉ niệm 10 năm khánh thành và phát triển. Ngoài nghi thức lễ rước gồm 18 cặp bánh chưng, 18 cặp bánh dày dâng Vua Hùng.

Ngày 14/4 (tức mùng 10 tháng 3 Âm lịch), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức lễ giỗ Tổ tại Khu Tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình, Quận 9). Lễ giỗ Tổ được tổ chức với các nghi lễ truyền thống như: Diễu hành đón rước lễ, lễ tế theo nghi thức cổ truyền, lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ các Vua Hùng…

Tại Đồng Nai, Lễ giỗ Tổ cũng được tổ chức tại Đền Hùng (phường Bình Đa) ngày mùng 10 tháng 3 Âm lịch. Ngoài ra, ngày hội dân gian với chủ đề “Nhớ về đất Tổ” sẽ được tổ chức ngày 13/4 (mùng 9/3 Âm lịch) gồm các hoạt động như: Trò chơi dân gian, hội thi vẽ tranh “Thời đại Hùng Vương qua tranh vẽ của em” tại Trung tâm Văn miếu Trấn Biên. Hội thi gói bánh chưng, bánh giầy, kết mâm ngũ quả, hội chợ ẩm thực, khu phố ông đồ, trưng bày, viết tranh thư pháp, cùng các chương trình biểu diễn văn nghệ, ca múa nhạc đờn ca tài tử…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.