Xã hội

TP HCM: Triều cường biến đường thành sông, người dân khốn khổ lưu thông

19/10/2020, 21:02

Triều cường dâng cao, tuyến đường Trần Xuân Soạn, Nguyễn Văn Linh (Q.7) ngập sâu, hàng loạt xe chết máy, người dân bì bõm lội nước dắt xe.

img
Triều cường dâng cao, nhiều xe bị chết máy

Chiều tối 19/10, ghi nhận của PV Báo Giao thông trên đường Trần Xuân Soạn, Nguyễn Văn Linh (phường Tân Thuận, quận 7, TP HCM), triều cường dâng cao khoảng 30 - 40 cm, có nơi lên đến nửa mét. Mực nước dâng vào giờ tan tầm, đang lúc mật độ lưu thông cao nên nhiều xe bị chết máy giữa đường, người dân khổ sở dắt xe. Đoạn bị ngập kéo dài khoảng 2km. Đến gần 19h, triều cường vẫn chưa giảm.

Ì ạch đẩy xe máy giữa cuồn cuộn nước, ông Nguyễn Văn Thanh, sinh sống trên đường Trần Xuân Soạn, ngán ngẩm: “Đường này không kẹt xe thì cũng ngập nước. Ngập quanh năm, không mưa cũng ngập. Triều cường lên cao cả tuyến đường bị ngập vài tiếng, không chỉ người đi đường khổ sở mà người dân sinh sống dọc tuyến đường này cũng khốn khổ vì phải di dời đồ đạc mỗi khi có triều cường”.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch và hiện đang ở mức cao. Mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai còn lên chậm đến hết ngày 19/10, sau đó xuống nhanh. Mực nước cao trên báo động II tại Phú An và Nhà Bè còn duy trì hết ngày 21/10.

img
Đường Trần Xuân Soạn, Q.7 bị ngập do triều cường
img
Vào tháng 9 - 10 hàng năm, con đường này thường biến thành sông do triều cường dâng kết hợp mưa lớn
img
Triều cường dâng cao từ 30 - 40cm
img
img
Đến 19h, triều cường vẫn chưa giảm, nước vẫn lênh láng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.