Xã hội

TP Hồ Chí Minh: Gia tăng trẻ mắc thủy đậu

11/02/2015, 10:27

Khoảng hai tuần nay, số trẻ mắc bệnh thủy đậu nhập viện bắt đầu tăng.

tre-mac-benh-thuy-dau-hinh-anh
Trẻ em đến khám bệnh thủy đậu. Ảnh minh họa: TPO

Theo bác sỹ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, khoảng hai tuần nay, số trẻ mắc bệnh thủy đậu nhập viện bắt đầu tăng. 

So với những năm trước, năm nay bệnh thủy đậu vào mùa sớm hơn (các năm xuất hiện nhiều từ tháng 3-5). Mỗi ngày, Khoa Nhiễm - thần kinh có hai đến ba trẻ mắc bệnh thủy đậu nhập viện, ngày cao điểm có n trẻ, trong khi những tháng trước đó không có ca nào nhập viện. Dự báo trong thời gian tới nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời, bệnh thủy đậu sẽ tăng mạnh.

Cũng theo bác sỹ Khanh, bệnh thủy đậu nếu nhẹ có thể điều trị tại nhà, trẻ chỉ cần nhập viện khi có biến chứng. Trẻ mắc bệnh thủy đậu cần vệ sinh thân thể để tránh các biến chứng nhiễm trùng, khác với những quan niệm sai lầm là trùm kín trẻ, kiêng nước, kiêng gió, tắm hay uống nước gốc rạ; Không nên tự ý dùng thuốc vì có thể làm bệnh diễn tiến nặng hơn. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.